Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

07:43 | 24/07/2021

2,778 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 23/7, Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Cơ quan Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến trên nền tảng MS TEAM.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Sỹ Linh - Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Tập đoàn; đồng chí Đặng Văn Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn; đồng chí Võ Nam Hải, Bí thư Đoàn Cơ quan Tập đoàn cùng các đồng chí Phó Bí thư, các đồng chí trong Ban Chấp hành, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi đoàn trực thuộc.

Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021
Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021
Toàn cảnh Hội nghị

Với chủ đề “Tuổi trẻ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp nối truyền thống, phát huy văn hóa Petrovietnam”, trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Cơ quan Tập đoàn bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện nghiêm chỉ thị của Tập đoàn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Cơ quan Tập đoàn làm việc giãn cách. Tuy nhiên, tổ chức Đoàn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn, sự phối hợp chỉ đạo của các cấp ủy, lãnh đạo các Ban/Văn phòng, đơn vị trực thuộc, cùng với sự hỗ trợ phối hợp của Công đoàn và Hội CCB Cơ quan Tập đoàn. Đoàn Cơ quan Tập đoàn đã cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chỉ thị, quy chế đối với công tác thanh niên bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tăng cường công tác quản lý và tuyên truyền tại các chi đoàn về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; duy trì sinh hoạt thường lệ bằng nhiều hình thức kết nối công nghệ để thông tin kịp thời tới các ĐVTN nhằm tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, động viên, khích lệ ĐVTN xung kích sáng tạo, sáng kiến, hăng say trong lao động sản xuất kinh doanh.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tư tưởng ĐVTN luôn ổn định, đoàn kết, chấp hành tốt các quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Cơ quan, của Tập đoàn bằng hành động, chủ động trong công việc, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác quản lý và tuyên truyền tại các chi đoàn về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đoàn, các sự kiện lớn của Tập đoàn như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); tham gia chương trình hành trình “Mùa xuân từ những giếng dầu”; tham gia tổ chức ra quân “Tết trồng cây” tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; chủ trì và phối hợp với Công đoàn, Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo với chủ đề “Nhiệt huyết của người dầu khí”; đặc biệt, tuyên truyền thực hiện 5S theo kế hoạch triển khai Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam; tham gia các lớp học về văn hóa doanh nghiệp; tuyên truyền và tham gia học tập Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ động xây dựng và tham gia các cuộc thi video clip “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam”, cuộc thi video clip tuyên truyền “Ngày hội toàn dân đi bầu cử theo 5K”; phối hợp tổ chức cuộc thi “Không gian làm việc - Nét đẹp văn hóa Petrovietnam” thực hiện phong trào 5S tại Cơ quan Tập đoàn, phối hợp tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7...

Tổ chức tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đoàn Cơ quan Tập đoàn đã làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn các chi đoàn đăng ký thực hiện công trình phần việc thanh niên và các chỉ tiêu đề ra; phổ biến sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, đẩy mạnh phong trào “Thanh niên xung kích, đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu của doanh nghiệp” do Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Đoàn Khối DNTW phát động; ĐVTN trực tiếp hoặc tham gia đóng góp ý tưởng, giải pháp hay, làm chủ khoa học công nghệ, các thiết bị hiện đại, quản lý sản xuất, tiết kiệm chi phí quản lý tại các Ban/Văn phòng với nhiều sáng kiến, sáng chế phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn về chuyển đổi số và dịch chuyển năng lượng; phối hợp và chia sẻ thông tin trong nhóm xây dựng cơ sở dữ liệu của Tập đoàn; nghiên cứu, chia sẻ, cập nhật thông tin về công nghệ Blockchain trong quản lý, khai thác dữ liệu thăm dò khai thác dầu khí Việt Nam; sáng kiến phân loại rác sinh hoạt từ nguồn; quản lý vật tư thiết bị thông qua mã QR code; thu gom pin đã sử dụng tại cơ quan...

Trong công tác an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng, Đoàn Cơ quan Tập đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động tình nguyện tại các huyện nghèo; hỗ trợ giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện; phối hợp với Đoàn Thanh niên Viện Dầu khí, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam và Huyện đoàn Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) hỗ trợ sửa chữa Trường tiểu học Lộc Thủy (xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) do mưa lũ lịch sử năm 2020 để lại, đến nay đã hoàn thiện, thầy cô giáo, cán bộ nhà trường, các em học sinh có nơi để học tập ổn định.

Đoàn Cơ quan Tập đoàn tích cực chủ động trong công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng về công tác thanh niên bám sát với nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được các chi đoàn quan tâm đẩy mạnh; thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành và các chức danh Ban Chấp hành, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027.

Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021
Đồng chí Phan Sỹ Linh - Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Tập đoàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại Hội nghị, các cán bộ, ĐVTN của các chi đoàn Cơ quan Tập đoàn đã thảo luận, góp ý, đưa ra những đề xuất nhằm phát triển mạnh mẽ hơn nữa công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cơ quan Tập đoàn trong thời gian tới; đặc biệt tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ với Văn hóa Petrovietnam” do Đoàn Tập đoàn tổ chức; tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2021).

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đoàn Thanh niên Tập đoàn, đồng chí Phan Sỹ Linh ghi nhận, biểu dương những kết quả của Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm với các phong trào phát động, phối hợp tổ chức chức triển khai, nhân rộng trong toàn Tập đoàn như hoạt động hiến máu nhân đạo; chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động; tham gia có trách nhiệm trong việc phối hợp triển khai tái tạo Văn hoá Petrovietnam tại Cơ quan Tập đoàn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trong 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Phan Sỹ Linh đề nghị Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn cần tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên thành niên, động viên cán bộ trẻ tăng cường chia sẻ, gắn kết, giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian làm việc online. Trong quá trình thực hiện, cần phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, chủ động, tích cực nghiên cứu đưa ra các đề xuất, giải pháp, sáng kiến, cải tiến với lãnh đạo các Ban/Văn phòng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tháo gỡ những khó khăn đối với nhiệm vụ được phân công. Đồng thời làm tốt công tác quy hoạch, sớm kiện toàn các chức danh trong Ban Chấp hành để chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội các chi đoàn vào cuối năm 2021 và Đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2022-2027.

“Nhiệt huyết Người Dầu khí” – nét đẹp Văn hoá Petrovietnam “Nhiệt huyết Người Dầu khí” – nét đẹp Văn hoá Petrovietnam
Tuổi trẻ Dầu khí “Sáng mãi lửa nhiệt huyết” Tuổi trẻ Dầu khí “Sáng mãi lửa nhiệt huyết”
Trao giải cuộc thi video clip “Tự hào tuổi trẻ Dầu khí Việt Nam” Trao giải cuộc thi video clip “Tự hào tuổi trẻ Dầu khí Việt Nam”
Tiếp nối truyền thống “Người đi tìm lửa”, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững Tiếp nối truyền thống “Người đi tìm lửa”, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững

N.H

DMCA.com Protection Status