Đại hội Hội CCB DQS nhiệm kỳ 2022-2027: Nhiệm kỳ của tinh thần dân chủ, đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể

18:51 | 23/05/2022

2,102 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Vừa qua, Hội Cựu chiến binh Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (Hội CCB DQS) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 với tinh thần dân chủ, đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể.
Đảng bộ DQS tổ chức Hội nghị tự phê bình và phê bình với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”Đảng bộ DQS tổ chức Hội nghị tự phê bình và phê bình với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
Tuổi trẻ DQS: Bám sát hoạt động SXKD, lan tỏa văn hóa dầu khíTuổi trẻ DQS: Bám sát hoạt động SXKD, lan tỏa văn hóa dầu khí
Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc tại DQSBí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc tại DQS
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc tại DQSTổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc tại DQS

Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Quang Toán - Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Về phía DQS có đồng chí Lương Minh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Huỳnh Tấn Bình - Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Trương Minh Vũ - Bí thư Đoàn Thanh niên, cùng các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc, các phòng chức năng và toàn thể hội viên CCB được triệu tập.

Đại hội Hội CCB DQS nhiệm kỳ 2022-2027: Nhiệm kỳ của tinh thần dân chủ, đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể
Bỏ phiếu bầu BCH Hội CCB DQS khóa IIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Bùi Ngọc Tú - Chủ tịch Hội CCB DQS khóa II, thay mặt đoàn chủ tịch đã nêu ra những thuận lợi và khó khăn trong nhiệm kỳ 2017-2022. Báo cáo nhấn mạnh: Sau 5 năm hoạt động, Hội CCB DQS đã tăng cường củng cố và tuyên truyền đến các CCB các quy chế, quy định về CCB Việt Nam để CCB hiểu rõ hơn. Nhiệm kỳ qua, Hội CCB DQS đã chuyển Chi hội CCB PVShipyard với 20 hội viên về Hội CCB PTSC và kết nạp mới thêm 5 hội viên, 4 đồng chí xin chuyển về nơi công tác mới.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội đã đề ra 5 nhiệm vụ cơ bản: Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và xây dựng Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngày một phát triển. Đồng thời, lao động sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm của hội viên, kết quả trong sản xuất kinh doanh là thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Đại hội Hội CCB DQS nhiệm kỳ 2022-2027: Nhiệm kỳ của tinh thần dân chủ, đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể

Ban Chấp hành Hội CCB DQS nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt.

Tổ chức tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, thực hiện tốt quy định về văn hóa doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với các đoàn thể trong công tác xã hội. Thường xuyên chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thăm hỏi hội viên và gia đình khi khó khăn, ốm đau, kịp thời tạo nên sự gắn kết tình đồng chí.

Tại Đại hội, đồng chí Lương Minh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV DQS đã ghi nhận sự đóng góp của Hội CCB DQS trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của DQS. Đồng thời nhấn mạnh, hội viên Hội CCB DQS là những tấm gương cho các thế hệ trẻ học hỏi. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới các tổ chức đoàn thể cần có sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên hơn nữa trong các phong trào thi đua, lao động sáng tạo, phát huy thế mạnh vốn có của tổ chức, góp phần đưa DQS ngày càng phát triển.

Đại hội Hội CCB DQS nhiệm kỳ 2022-2027: Nhiệm kỳ của tinh thần dân chủ, đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể
Các đại biểu chụp hình lưu niệm sau Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Quang Toán - Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn đã chia sẻ suy nghĩ về một đơn vị đang rất khó khăn, việc tổ chức thành công Đại hội lần này cho thấy sự quyết tâm, đoàn kết nhất trí rất cao. “Hội CCB Tập đoàn sẽ luôn đồng hành cùng Hội CCB DQS trong thời gian tới, tiếp tục hỗ trợ cả về tài chính lẫn các hoạt động của Hội. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành khóa mới phát huy những thành quả đạt được, nhanh chóng ổn định, đề ra những kế hoạch và thực hiện tốt hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên hoạt động, phát huy hết tính sáng tạo trong quá trình lao động sản xuất”, đồng chí Lê Quang Toán nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 3 đồng chí. Đồng chí Bùi Ngọc Tú được Đại hội tín nhiệm tái đắc cử chức Chủ tịch Hội CCB DQS lần III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Quốc Thịnh

DMCA.com Protection Status