Hội CCB Tập đoàn tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027

21:12 | 02/04/2022

6,658 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 1/4, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Cà Mau và Quảng Ngãi qua MS Teams.
Hội CCB Tập đoàn tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
Hội CCB Tập đoàn tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị, về phía Trung ương Hội CCB Việt Nam có Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV; Đại tá Hoàng Tiến Mai - Phó trưởng Ban Tổ chức chính sách Trung ương Hội CCB Việt Nam; Đại tá Nguyễn Xuân Đa - cán bộ Ban Tổ chức chính sách Trung ương Hội CCB Việt Nam; Đại tá Nguyễn Minh Sơn - cán bộ Ban Tuyên giáo, Hội CCB Việt Nam.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Nguyễn Hùng Dũng - Anh hùng Lao động, Thành viên HĐTV Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Việt Nga - Phó Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn; cùng các đồng chí đại diện các tổ chức xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn.

Về phía Hội CCB Tập đoàn có đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn: Lê Quang Toán, Đặng Đình Công; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và đại diện Ban Chấp hành các Hội cơ sở trực thuộc Hội CCB Tập đoàn.

Hội CCB Tập đoàn tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
Đồng chí Phạm Quang Dũng phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn nhấn mạnh, Đại hội CCB các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, toàn diện của Hội CCB Tập đoàn, được sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành văn bản chỉ đạo về công tác tổ chức Đại hội CCB các cấp, Đại hội Đại biểu Hội CCB Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Phạm Quang Dũng bày tỏ, gửi lời cảm ơn chân thành tới Trung ương Hội CCB Việt Nam đã rất quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ Hội CCB Tập đoàn tổ chức hội nghị tập huấn; đồng thời đề nghị, các đại biểu tham gia hội nghị tích cực trao đổi, thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội CCB các cấp, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình diễn ra Đại hội, đảm bảo Đại hội tổ chức chặt chẽ, đúng quy định và thành công.

Hội CCB Tập đoàn tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
Đồng chí Lê Quang Toán trình bày báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Toán - Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn đã trình bày báo cáo về quán triệt Chỉ thị 125-CT/ĐU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về lãnh đạo Đại hội CCB các cấp, Đại hội Đại biểu Hội CCB Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027; báo cáo Kế hoạch số 011/KH-DKVN-CCB ngày 25/2/2022 của Hội CCB Tập đoàn về tổ chức Đại hội Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Hội CCB Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Báo cáo các nội dung về các công tác chuẩn bị Đại hội các cấp; kế hoạch tuyên truyền, thi đua chào mừng Đại hội CCB các cấp, về dự thảo đề án tổ chức Đại hội, phương án phân bổ đại biểu, đề án nhân sự Đại hội, hướng dẫn về công tác kiểm tra phục vụ Đại hội và bầu Ban Kiểm tra Hội CCB các cấp; về dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm BCH khóa II trình tại Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027…

Hội CCB Tập đoàn tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
Đại tá Hoàng Tiến Mai - Phó trưởng Ban Tổ chức chính sách Trung ương Hội CCB Việt Nam

Đại tá Hoàng Tiến Mai - Phó trưởng Ban Tổ chức chính sách Trung ương Hội CCB Việt Nam đã hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội và giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội CCB các cấp; Đại tá Nguyễn Minh Sơn - cán bộ Ban Tuyên giáo Hội CCB Việt Nam đã thông tin về kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội Hội CCB Việt Nam. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nhiệm vụ và các kỳ đại hội của Hội CCB Việt Nam cho toàn thể hội viên CCB và các tầng lớp nhân dân, nhất là các đơn vị lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên hội viên Hội CCB giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của Hội, xây dựng Hội vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022 và Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hội CCB Tập đoàn tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
Đại tá Nguyễn Minh Sơn - cán bộ Ban Tuyên giáo Hội CCB Việt Nam

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tích cực trao đổi, thảo luận, đặt câu hỏi liên quan đến việc triển khai một cách hiệu quả nhất về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2022 -2027; tham gia vào báo cáo tổng kết thực hiện điều lệ hội; nắm vững về nội dung, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội chặt chẽ, đúng quy định; phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động của các cấp hội trong quá trình triển khai thực hiện.

Hội CCB Tập đoàn tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
Chủ tịch Hội CCB Vietsovpetro Đặng Đình Công trình bày thảo luận tại hội nghị
Hội CCB Tập đoàn tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
Chủ tịch Hội CCB PTSC Nguyễn Hữu Quyết trình bày thảo luận tại hội nghị
Hội CCB Tập đoàn tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
Đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn trình bày thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn đã công bố và trao quyết định của Trung ương Hội về việc chỉ định đồng chí Đặng Đình Công - Chủ tịch Hội CCB Vietsovpetro tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội CCB Tập đoàn và giữ chức Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Định - Ủy viên BCH Hội CCB Tập đoàn và đồng chí Khương Lê Thành - Ủy viên BCH Hội CCB Tập đoàn, Chủ tịch Hội CCB Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vào Ban Thường vụ Hội CCB Tập đoàn; và đồng chí Nguyễn Hữu Quyết - Chủ tịch Hội CCB Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) vào BCH Hội CCB Tập đoàn.

Hội CCB Tập đoàn tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Khuất Việt Dũng chúc mừng các đồng chí đã được bầu kiện toàn vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; chúc mừng tập thể lãnh đạo, người lao động dầu khí trong năm 2021, Quý I/2022 đã vượt qua nhiều khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Trung tướng Khuất Việt Dũng nhấn mạnh: Những kết quả các đồng chí đã đạt được đã khẳng định rõ ràng rằng truyền thống của những người lính luôn hiện hữu trong từng CCB; ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh các đồng chí còn nhiều hoạt động nghĩa tình, đền ơn đáp nghĩa đáng trân trọng, các đồng chí luôn có mặt những nơi khó khăn gian khổ, những nơi vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc để giúp đỡ, hỗ trợ khắc phục thiên tai, lũ lụt; giúp đỡ mái ấm gia đình, làm nhà, sửa sang nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà, học bổng cho con em vùng sâu vùng xa…được nhân dân địa phương ghi nhận và Hội CCB Việt Nam đánh giá cao việc làm rất ý nghĩa này.

Hội CCB Tập đoàn tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hùng Dũng - Anh hùng Lao động, Thành viên HĐTV Tập đoàn trao quyết định cho các đồng chí được kiện toàn vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội CCB Tập đoàn

Đặc biệt, năm 2022 là năm diễn ra Đại hội CCB các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, Trung tướng Khuất Việt Dũng đề nghị, Hội CCB Tập đoàn cần tập trung vào xây dựng báo cáo chính trị của khóa II, trình Đại hội CCB Tập đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027; đánh giá những kết quả của nhiệm kỳ vừa qua, cần phải làm tốt công tác nhân sự… bằng trí tuệ, bản lĩnh của người lao động Dầu khí, với phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội CCB Tập đoàn sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tổ chức thành công Đại hội CCB các cấp, góp phần quan trọng xây dựng Petrovietnam ngày càng phát triển bền vững, xứng đáng là tập đoàn kinh tế mũi nhọn của đất nước, có vai trò quan trọng trong công tác giữ gìn chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Hội CCB Tập đoàn tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
Đồng chí Nguyễn Hùng Dũng - Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Dũng đã biểu dương, đánh giá cao các hoạt động trong những năm qua của Hội CCB Tập đoàn. Hội đã làm tốt các chương trình hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “nghĩa tình đồng đội”, an sinh xã hội, chăm lo giúp đỡ hội viên, gia đình chính sách; Hội đã chủ động phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn tổ chức xây dựng các chương trình hoạt động an sinh xã hội, nghĩa tình đồng đội… thiết thực, ý nghĩa nhằm giúp cho thế hệ trẻ phấn đấu vươn lên, hăng say trong lao động sản xuất… luôn coi đó là trách nhiệm, niềm tự hào của người CCB Dầu khí, đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chung tay lan tỏa văn hóa Petrovietnam.

Hội CCB Tập đoàn tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027

Thay mặt cho cán bộ hội viên Hội CCB Tập đoàn, đồng chí Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Trung ương Hội, lãnh đạo Tập đoàn. Toàn thể hội viên CCB Tập đoàn tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” năng động, sáng tạo, vươn lên xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, sẽ tổ chức thành công Đại hội CCB các cấp trong toàn Tập đoàn, nhiệm kỳ 2022-2027; động viên hội viên tích cực thi đua chào mừng Đại hội CCB các cấp và cuộc thi tìm hiểu về các kỳ đại hội và lịch sử CCB do Trung ương Hội CCB phát động; về chương trình trồng cây xanh trên các công trình và địa phương có hoạt động dầu khí; tích cực chủ động tuyên truyền động viên hội viên CCB và người lao động phát huy truyền thống văn hóa Petrovietnam hoàn thành nhiệm vụ SXKD của đơn vị và Tập đoàn.

Hội CCB Tập đoàn tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
Hội CCB Tập đoàn tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
Các đại biểu cùng lãnh đạo Hội CCB Tập đoàn tặng hoa các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội CCB Tập đoàn

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn đã tặng hoa và chia tay đồng chí Đinh Văn Sơn - nguyên Thành viên HĐTV Tập đoàn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn và đồng chí Đặng Cao Sơn - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Cơ quan Tập đoàn sau nhiều năm đóng góp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Hoan

Xuân ấm nghĩa tình của Cựu chiến binh Dầu khí Xuân ấm nghĩa tình của Cựu chiến binh Dầu khí
Hội CCB Tập đoàn phát huy tinh thần: Đoàn kết – Kỷ cương – Gương mẫu – Nghĩa tình, tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả Hội CCB Tập đoàn phát huy tinh thần: Đoàn kết – Kỷ cương – Gương mẫu – Nghĩa tình, tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả
Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chúc mừng Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chúc mừng Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam
Cựu chiến binh Tập đoàn tự hào đã góp phần xây dựng Tập đoàn Dầu khí ngày càng phát triển Cựu chiến binh Tập đoàn tự hào đã góp phần xây dựng Tập đoàn Dầu khí ngày càng phát triển
Hội CCB Tập đoàn thăm hỏi, tri ân các thế hệ cán bộ ngành Dầu khí Hội CCB Tập đoàn thăm hỏi, tri ân các thế hệ cán bộ ngành Dầu khí
Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn
Mãi tự hào là người lính Dầu khí Mãi tự hào là người lính Dầu khí

DMCA.com Protection Status